Kết quả tìm kiếm cho "149 người chết"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 41
Cục Cảnh sát giao thông cho biết, ngày 2/5, toàn quốc xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 32 người. So với ngày 2/5/2025 giảm 13 vụ, giảm 12 người chết, giảm 4 người bị thương. Các vụ tai nạn trên đều xảy ra trên tuyến đường bộ. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.
Các tin tức đáng chú ý: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Trung Quốc; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu công khai tiến độ triển khai công việc của các bộ, ngành, cơ quan; Việt Nam được WB vinh danh về chỉ số vốn con người HCI+; Thí sinh bắt đầu đăng ký thử dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông; HLV Hoàng Văn Phúc chính thức dẫn dắt đội tuyển Nữ Việt Nam…
Sáng 23/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức cuộc họp nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, vi phạm về nồng độ cồn có 2.145 trường hợp; vi phạm về tốc độ có 2.219 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 26 trường hợp; quá khổ giới hạn 7 trường hợp.
Trong số 141/212 vụ cháy, nổ trong tháng 11 đã làm rõ nguyên nhân, có 121 vụ có nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện, 10 vụ do sơ suất bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt.
Ngày 8/11, UBND thành phố Huế thông tin, đợt mưa đặc biệt lớn từ ngày 25/10-3/11 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực với 15 người thiệt mạng, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trên 3.272 tỷ đồng.
So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, trong đó giảm 258 vụ (36,69%), giảm 126 người chết (37,61%), giảm 232 người bị thương (38,34%).
Trái ngược với những kỳ vọng ban đầu, năm 2024 tiếp tục trên đà trở thành năm nóng kỷ lục. Các đại dương ấm lên, băng ở Nam Cực chưa bao giờ mỏng hơn và hiện tượng thời tiết khắc nghiệt xảy ra ở mọi châu lục… Đó là thực tế đang hiển hiện trên bề mặt trái đất chứ không chỉ dừng lại ở lời cảnh báo của giới chuyên gia.
Dông lốc, mưa đá diện rộng tại tỉnh Sơn La làm 1 người tử vong do sét đánh, 3 người bị thương, thiệt hại về nông nghiệp ước tính trên 54,5 tỷ đồng.
Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong năm 2023, thiệt hại về vật chất và tài sản do tai nạn lao động lên tới hơn 17 nghìn tỷ đồng, tăng hơn so với năm 2022. Trong đó, thiệt hại về vật chất là hơn 16.357 tỷ đồng và thiệt hại về tài sản là hơn 722 tỷ đồng.
Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống Thiên tai nhận được báo cáo của 33 tỉnh, trong đó trừ Bắc Giang, Thanh Hóa, Bình Định, các tỉnh còn lại đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ 15.312 tỷ đồng.
Theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, so với cùng kỳ 2022, số vụ giảm 662 vụ (17,33%), giảm 407 người chết (17,68%), giảm 257 người bị thương (10,66%) (chưa tính số liệuhàng không).